Đường dẫn truy cập

Thượng viện Mỹ bác hiệp ước về người khuyết tật của LHQ


Phe Cộng hòa đối lập tại Thượng viện Hoa Kỳ đã ngăn chặn việc thông qua một hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về việc bảo vệ người khuyết tật không bị phân biệt đối xử.

Hầu hết các nhà lập pháp hôm qua đã bỏ phiếu ủng hộ Hiệp ước về Quyền của Người khuyết tật. Nhưng cần có đa số 2/3 nhà lập pháp (tức 66 phiếu) để được thông qua nhưng con số phiếu ủng hộ cuối cùng thiếu 5 phiếu, với tỷ lệ ủng hộ và chống là 61 và 38.

Hiệp ước không thành công bất chấp lời kêu gọi của cá nhân cựu thượng nghị sĩ Cộng hòa Robert Dole. Ông Dole đã mất chức năng sử dụng cánh tay phải vì ông bị thương nặng trong Thế Chiến II.

Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc được thiết lập theo luật của Hoa Kỳ, dành cho người khuyết tật các quyền bình đẳng có liên quan đến việc tuyển dụng và các quyền lợi khác của chính phủ.

Nhưng những người phản đối nói rằng hiệp ước sẽ đặt các luật lệ và thủ tục của LHQ lên trên các luật lệ của Mỹ.

Những người ủng hộ chống lại lập luận đó và nói rằng thông qua hiệp ước là việc đáng làm về mặt đạo đức.

Tòa Bạch Ốc đã tỏ ra thất vọng về cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, và nói rằng luật đó sẽ giúp bảo vệ người khuyết tật Mỹ, trong đó có các quân nhân bị thương, khi họ đi du hành trên khắp thế giới.

VOA Express

XS
SM
MD
LG