Đường dẫn truy cập

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận có thêm hành động với Syria


Binh sĩ và xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn biên giới Akcackale, ngày 4/10/2012
Binh sĩ và xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn biên giới Akcackale, ngày 4/10/2012
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ biểu quyết cho phép thực hiện thêm các cuộc hành quân bên ngoài biên giới sau khi phản công trước các cuộc tấn công bằng súng cối chết người của Syria.

Một phụ tá của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ông Besir Atalaay nói biện pháp dài 1 năm không phải là một lời tuyên chiến nhưng nhằm mục đích răn đe hành động xâm lăng của Syria.

Giới chức này nói rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hành động phối hợp với các tổ chức quốc tế trong cuộc phản công các cuộc pháo kích của Syria nhắm vào thị trấn Akcackale ở biên giới phía đông nam.

Ông Atalaay nói rằng Syria phải chịu trách nhiệm và chính thức xin lỗi về cái chết của 5 người Thổ Nhĩ Kỳ và bảo đảm với LHQ là sẽ không xảy ra một hành động tương tự như thế nữa.

Dự luật đưa ra trước Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Syria đã có những hành động xâm lăng lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp những cảnh báo và sáng kiến ngoại giao.

Dự luật nói nay cần phải hành động mau chóng trước các mối rủi ro và đe dọa thêm nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG