Đường dẫn truy cập

Thợ lặn thứ hai chết khi tìm xác nạn nhân chìm phà ở Nam Triều Tiên


Tàu bè, thợ lặn tìm thi hài hành khách còn kẹt trong chiếc phà Sewol
Tàu bè, thợ lặn tìm thi hài hành khách còn kẹt trong chiếc phà Sewol
Tuần duyên Nam Triều Tiên cho biết một thợ lặn đã thiệt mạng trong khi cố gắng đục một lỗ ở thân chiếc phà chìm để tìm thêm xác các nạn nhân.

Các giới chức nói người thợ lặn này được vớt lên ngày hôm nay, bất tỉnh và mặt chảy máu. Ông này chết sau đó tại bệnh viện. Chưa được rõ nguyên nhân tử vong.

Ông là thợ lặn thứ hai thiệt mạng trong việc tìm vớt hàng trăm xác từ chiếc phà.

Chiếc phà Sewol, trọng tải 6.800 tấn bị lật và chìm vào ngày 16 tháng 4 năm nay. Hành khách gồm 325 học sinh của một trường trung học đi dã ngoại đến đảo Jeju ở miền tây nam Nam Triều Tiên.

Cho đến nay 288 xác đã được vớt lên, nhưng vẫn còn 16 người khác mất tích.

Có khoảng 172 người, gồm có 22 trong số 29 người trong thủy thủ đoàn sống sót. Thuyền trưởng, và 3 thuyền viên khác bị truy tố về tội ngộ sát.

Tai họa này làm cho người dân Nam Triều Tiên kinh động và phẫn nộ. Các chỉ trích đều nhắm vào thủy thủ đoàn đã bỏ chiếc phà chở quá tãi trước khi hoàn tất việc sơ tán hành khách.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG