Đường dẫn truy cập

Thanh tra vũ khí hóa học Liên Hiệp Quốc đến Syria


Ông Ake Sellstrom (phải), người đứng đầu nhóm thanh tra vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc, đến Damascus, 18/8/2013
Ông Ake Sellstrom (phải), người đứng đầu nhóm thanh tra vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc, đến Damascus, 18/8/2013
Một nhóm thanh tra vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc đã đến Syria hôm Chủ nhật để điều tra các tin nói rằng vũ khí hóa học có thể đã được sử dụng trong cuộc chiến hiện nay.

Nhóm 20 chuyên viên không tiếp xúc với báo chí khi đến Damascus để công tác trong hai tuần.

Nhiệm vụ của nhóm này là xem các vũ khí hóa học, như sarin hoặc các chất độc làm hại thần kinh có được sử dụng hay không, chứ không xác định ai đã sử dụng.

Chuyến đi đã bị hoãn lại nhiều lần kể từ tháng Tư vì chính phủ Syria không cấp giấy phép.

Nhóm chuyên viên do một người Thụy Điển đứng đầu chỉ làm việc trong ba khu vực, trong đó có quận Khan al-Assal thuộc thành phố Aleppo mà hai bên tố giác lẫn nhau có sử dụng vũ khí hóa học.

Hai khu vực còn lại chưa được xác định.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG