Đường dẫn truy cập

Thành phố của Nga dùng tên Stalingrad 6 ngày mỗi năm


Tượng đài Mẹ Tổ quốc ở Stalingrad.
Tượng đài Mẹ Tổ quốc ở Stalingrad.
Thành phố Volgograd ở miền nam nước Nga thông báo sẽ chuyển sang dùng lại tên cũ Stalingrad 6 ngày một năm vào các dịp kỷ niệm chiến thắng đầy gian khó trước binh sĩ Đức hồi Thế Chiến Thứ II.

Hội đồng Thành phố Volgograd hôm nay thông qua quyết định sử dụng tên cũ trong các tài liệu chính thức vào thứ Bảy này, khi thành phố kỷ niệm 70 năm ngày chấm dứt cuộc chiến.

Và hàng năm Nga sẽ dùng lại tên đó vào dịp kỷ niệm này, cùng với 5 ngày khác trong đó có Ngày Chiến thắng 9/5.

Thành phố, từng được đặt tên theo nhà lãnh đạo Xô Viết Joseph Stalin, đã được đặt lại tên là Volgorad năm 1961 sau khi việc sùng bái cá nhân ông không còn được lòng dân.

Dù có các liên hệ tiêu cực tới Stalin, cái tên ‘Stalingrad’ vẫn gợi lên niềm tự hào đối với người Nga, vì nó đại diện cho một bước ngoặt trong cuộc chiến mà rốt cuộc Đức đã bị đánh bại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG