Đường dẫn truy cập

Nga rút khỏi hiệp định hợp tác chống ma túy với Mỹ


Lệnh do Thủ tướng Dmitry Medvedev ký được đăng tải ngày hôm nay trên web site của chính phủ Nga
Lệnh do Thủ tướng Dmitry Medvedev ký được đăng tải ngày hôm nay trên web site của chính phủ Nga
Nga vừa loan báo rút khỏi một hiệp định hợp tác chống ma túy với Mỹ.

Đây là hành động mới nhất trong một loạt những động thái cho thấy quan hệ Mỹ-Nga mỗi ngày một xấu hơn trước.

Mệnh lệnh do Thủ tướng Dmitry Medvedev ký được đăng tải ngày hôm nay trên web site của chính phủ Nga.

Lệnh này nói rằng Moscow rút khỏi hiệp định vì “thỏa thuận này không giải quyết các vấn đề thực tế hiện nay và đã mất hết tiềm năng.”

Việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo quyết định rút khỏi một nhóm công tác hỗn hợp với Nga để hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự.

Hôm thứ sáu tuần trước, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng quyết định được đưa ra vì những hạn chế mà chính phủ Nga áp đặt lên xã hội dân sự trong thời gian gần đây.

Những hạn chế đó gồm có những sự trừng phạt mới đối với những cuộc tụ họp không được giới hữu trách cho phép, điều hành những trang web có nội dung “cực đoan”, và đe dọa bỏ tù các nhà báo về tội vu khống.

Trong vài tháng qua, Moscow đã trấn áp một số tổ chức được hưởng lợi từ sự trợ giúp của Mỹ.

Hồi tháng 10, Nga đã trục xuất Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ với tố cáo cho rằng cơ quan này can thiệp vào vấn đề chính trị của Nga.

Washington mạnh mẽ bác bỏ tố cáo đó.

Biểu tình và đàn áp: 6 tháng đầu của tân Tổng thống Nga
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:31 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG