Đường dẫn truy cập

Nhạc trưởng người Nga ra tòa Thái Lan trở lại


Ông Mikhail Pletnev, nhạc trưởng và danh thủ piano nổi tiếng của Nga xuất hiện trước tòa án Thái Lan một lần nữa hôm thứ Hai để nghe xử về tội hiếp dâm một cậu bé 14 tuổi.

Trước đó, Pletnev, người sáng lập dàn nhạc Quốc gia của Nga đã được phép rời Thái Lan trong thời gian ngắn để đi trình diễn ở Macedonia, gây phẫn nộ cho những người bênh vực quyền của trẻ em, lo ngại ông sẽ không quay trở lại.

Nhưng một lần nữa, hôm thứ Hai ông tuyên bố mình vô tội và nói rằng sự có mặt của ông tại phiên tòa này chứng tỏ ông là người giữ chữ tín.

Ông bị bắt hôm 5 tháng 7 tại khu du lịch Pattaya của Thái Lan, nơi ông có một căn nhà và một số lợi ích thương mại.

Ông nói rằng cảnh sát đã khám xét nhà và máy tính ông nhưng không tìm thấy bằng cớ nào cho thấy ông phạm tội.

Pletnev đoạt giải Grammy năm 2005 nhờ tài soạn nhạc cho vở Cinderella của Sergei Prokofiev. Nếu bị kết án ông có thể lãnh mức án tối đa 20 năm tù.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG