Đường dẫn truy cập

Biểu tình ủng hộ ông Thaksin tại Bangkok


Nhóm ủng hộ ông Thaksin nói sẽ còn tổ chức thêm các cuộc biểu tình chống chính phủ
Nhóm ủng hộ ông Thaksin nói sẽ còn tổ chức thêm các cuộc biểu tình chống chính phủ

Những người ủng hộ ông Thaksin Shinawatra, thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan lại biểu tình ở Bangkok, bên ngoài tòa nhà của một trong những ngân hàng lớn nhất của Thái Lan.

Cuộc biểu tình hôm thứ Sáu với khoảng 2 ngàn người tham dự đã khiến giới chức ngân hàng Bangkok phải nhanh chóng đóng cửa.

Những người biểu tình phản kháng, thường được gọi là nhóm “áo đỏ”, vì màu áo của họ, nói rằng ngân hàng này có liên hệ với Tướng Prem Tinsulanonda, cố vấn chính của quốc vương Bhumibol Adulyadej.

Nhóm biểu tình cho rằng Tinsulanonda chính là người chủ mưu cuộc chính biến năm 2006 lật đổ ông Thaksin.

Vụ phản kháng xảy ra một tuần trước khi một tòa án Thái dự trù xử về tình trạng tài sản 2,2 tỉ đôla của ông Thaksin.

Số tiền này đã bị phong tỏa sau khi cựu Thủ Tướng bị bãi chức. Tài sản của ông có thể bị chính quyền tịch biên.

Tuần trước, chính phủ đã huy động 20.000 binh sĩ khắp nước nhằm phòng tránh các sự cố trước khi tòa án phán quyết.

Một phát ngôn viên chính phủ cho biết biểu tình phản kháng thì được phép, nhưng họ lo ngại bạo động có thể xảy ra nếu tòa quyết định tịch thu tài sản của ông Thaksin.

Nhóm ủng hộ ông Thaksin nói sẽ còn tổ chức thêm các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG