Đường dẫn truy cập

Dân chúng Nam Triều Tiên đi bầu quốc hội


Cử tri Nam Triều Tiên hôm nay đi bầu trong cuộc bầu cử quốc hội có sự tranh đua rất khít khao và được xem là một cuộc trắc nghiệm then chốt đối với Tổng thống Lee Myung Bak.

Các phòng phiếu bắt đầu mở cửa từ 6 giờ sáng và đóng cửa 12 giờ sau đó. Các cử tri sẽ bầu ra quốc hội mới gồm 300 thành viên.

Hầu hết các nhà lập pháp được bầu ra một cách trực tiếp, trong khi một phần nhỏ sẽ được chọn theo tỉ lệ chiếm phiếu của các đảng.

Kết quả bầu cử hôm nay sẽ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 12.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 20 năm mà các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội diễn ra trong cùng một năm.

Sự tranh đua trên chính trường Nam Triều Tiên hiện nay chủ yếu là cuộc chạy đua tay đôi giữa Đảng Biên cương Mới đang cầm quyền và Đảng Dân chủ Thống nhất thuộc phe đối lập.

Hiện giờ đảng đương quyền có lập trường bảo thủ đang chiếm thế da số ờ quốc hội, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy họ có thể mất thế đa số.

Đảng đối lập tố cáo đảng đương quyền chỉ lo cho quyền lợi của người giàu mà gây thiệt hại cho những người dân bình thường.

Quốc hội độc viện của Nam Triều Tiên gồm 300 đại biểu và được bầu 4 năm một lần. Số cử tri hợp lệ hiện nay ước chừng 40 triệu người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG