Đường dẫn truy cập

Somalia dùng máy bay không người lái để chống al-shabab


Máy bay không người lái Predator MQ-1 của Không quân Hoa Kỳ.
Máy bay không người lái Predator MQ-1 của Không quân Hoa Kỳ.

Chính phủ Somalia nói đang có kế hoạch sử dụng máy bay không người lái trong cuộc chiến chống lại tổ chức al-Shabab có liên hệ đến al-Qaida, nhằm vào các căn cứ của các phần tử hiếu chiến và những khu vực thôn quê nơi tổ chức này vẫn còn kiểm soát.

Ngày thứ Bảy, ông Mohamed Yusuf Osman, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Somalia nói với Đài VOA là Quân đội Quốc gia Somalia có kế hoạch sử dụng máy bay không người lái, độc lập đối với Phái bộ Liên Hiệp Châu Phi tại Somalia thường được gọi là AMISOM.

Tuy nhiên ông từ chối tiết lộ là Somalia nhận được máy bay không người lái từ đâu và có bao nhiêu chiếc.

Trong quá khứ lực lượng Đặc biệt Mỹ đã dính líu đến những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và đã thành công trong việc hạ sát các lãnh tụ cao cấp và các cấp chỉ huy quân sự al-Shabab.

Lãnh tụ hàng đầu của al-Shabab Ahmed Abdi Godane bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ vào tháng 9 năm 2014.

Cũng vào ngày thứ Bảy, nhà chức trách tại Dhusamareb, miền trung Somalia cho biết Abdullahi Ahmed Mohumed một chỉ huy cao cấp của al-Shabab đã ra nộp mình cho nhà cầm quyền sau khi từ bỏ bạo động tại Somalia. Nguồn tin của Đài VOA nói ông Mohumed giúp al-Shabab chế tạo và đặt chất nổ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG