Đường dẫn truy cập

Giao tranh tiếp diễn sang tới ngày thứ ba ở Mogadishu


Một giới chức Somalia hối thúc cư dân ở thủ đô Mogadishu tránh xa những khu vực có giao tranh trong lúc những vụ đụng độ giữa các lực lượng thân chính phủ và phiến quân Hồi giáo diễn ra sang tới ngày thứ ba.

Những người mục kích và nhân viên y tế cho biết ít nhất 4 người bị thương trong vụ giao tranh ngày hôm nay.

Ông Ali Muse, người đứng đầu dịch vụ xe cứu thương ở Mogadishu, nói rằng ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 80 thường dân bị thương trong hai ngày trước.

Những người mục kích nói rằng giao tranh bùng ra ở mạn bắc Mogadishu vào chiều thứ tư và đã leo thang khi binh sĩ duy trì hòa bình của Liên hiệp Phi châu đưa xe tăng đến tăng viện cho binh sĩ chính phủ.

Cư dân ở đây nói rằng những vụ pháo kích dữ dội diễn ra suốt đêm và kéo dài sang ngày thứ năm.

Trong nhiều tuần nay chính phủ chuyển tiếp Somalia đã hứa phát động một cuộc hành quân lớn chống lại phe nổi dậy, nhưng chưa thực hiện điều này.

Hàng ngàn cư dân ở Mogadishu đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG