Đường dẫn truy cập

Hải tặc Somalia gây tốn kém 7 tỷ đôla một năm cho kinh tế thế giới


Hải tặc Somalia đã cướp hàng chục con tàu ở Vịnh Aden và Ấn Độ Dương trong vài năm qua
Hải tặc Somalia đã cướp hàng chục con tàu ở Vịnh Aden và Ấn Độ Dương trong vài năm qua

Một báo cáo mới cho hay nạn cướp biển Somalia đã gây tốn kém gần 7 tỷ đôla cho nền kinh tế thế giới trong năm ngoái, phần lớn số tiền này là để bảo vệ các con tàu khỏi bị cướp.

Phúc trình của quĩ Một Trái đất Tương lai có trụ sở ở Hoa Kỳ cho biết cướp biển Somalia đòi một khoản tiền chuộc trung bình là 5 triệu đôla cho mỗi một con tàu.

Nhưng phúc trình nói rằng số tiền chuộc chỉ là một phần nhỏ so với mức tốn kém chung trong năm 2011.

Họ cho biết khoản tiền lớn nhất, trị giá 2,7 tỷ đôla, được dùng để mua thêm nhiên liệu bởi các con tàu thường cố gắng chạy nhanh qua các khu vực có cướp biển hoành hành.

Họ cho biết hơn 1 tỷ đôla được chi cho hoạt động hải quân, và 1 tỷ đôla nữa được chi cho lực lượng an ninh vũ trang đóng trên các con tàu.

Các tốn kém khác gồm chi phí bảo hiểm cao hơn, lương cao hơn và việc các con tàu phải chuyển hướng cũng như chi phí để truy tố các nghi can hải tặc.

Hải tặc Somalia đã cướp hàng chục con tàu ở Vịnh Aden và Ấn Độ Dương trong vài năm qua.

Các vụ cướp tàu đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, mà theo phúc trình này là nhờ việc tăng cường lực lượng bảo vệ có vũ trang cũng như các hoạt động của hải quân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG