Đường dẫn truy cập

2016: Số nước bị khủng bố tăng, thương vong giảm


Tấn công khủng bố ở Tunisia ngày 1/11/17
Tấn công khủng bố ở Tunisia ngày 1/11/17

Số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công cực đoan giảm hai năm liền liên tiếp trong 2016 nhưng số quốc gia bị ảnh hưởng lại tăng, theo Chỉ số Khủng bố Toàn cầu GTI vừa công bố ngày 15/11.

Phúc trình của Viện Hòa Bình và Kinh tế Australia cho biết có 25.673 người chết trong năm ngoái vì các cuộc tấn công khủng bố, giảm 22% so với cao điểm năm 2014.

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương xếp thứ ba trong số các khu vực ít chịu tác động từ khủng bố nhất.

Theo báo cáo, Philippines đứng thứ 12 trong khi Mông Cổ, Triều Tiên, Papua New Guinea, Singapore, Đông Timor và Việt Nam xếp hạng 134 chưa từng bị khủng bố trong năm năm qua.

Từ 2002 tới nay, khu vực này chứng kiến hoạt động khủng bố gia tăng, tăng cả về số cuộc tấn công lẫn số tử vong, theo phúc trình.

“Trong 15 năm qua, tỷ lệ các vụ tấn công khủng bố tăng 720% từ 106 ca vào năm 2002 lên 870 trong năm 2016. Năm 2002, có 350 trường hợp tử vong liên hệ tới khủng bố tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Số này tăng thành 744 trong năm 2014 và giảm xuống còn 469 trong năm 2016.”

Philippines, Trung Quốc và Thái Lan là các nước có số thương vong nhiều nhất vì khủng bố kể từ 2002 tới nay, chiếm 85% trong khu vực.

77 quốc gia, theo thống kê, trải qua ít nhất 1 cuộc tấn công chết người, mức cao nhất trong lịch sử 17 năm của Hệ thống Dữ liệu Khủng bố Toàn cầu.

Báo cáo GTI nói xu hướng lan tràn khủng bố toàn cầu ‘rất đáng ngại.’

Tại Châu Âu và các nước phát triển, năm qua là năm thương vong nhất vì khủng bố kể từ 1988 tới nay, nếu không tính vụ khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ.

Theo Reuters

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG