Đường dẫn truy cập

Biểu tình bên ngoài Bộ Nội vụ Ả rập Xê-út


Quốc vương Abdullah đã đưa ra một loạt các biện pháp khích lệ để ngăn chặn bất ổn, trong đó có tăng lương tối thiểu của công chức lên mức 800 đô la mỗi tháng, chi tiêu 66,7 tỉ đô la để xây nhà mới và tăng 60.000 công ăn việc làm trong ngành an ninh và nội
Quốc vương Abdullah đã đưa ra một loạt các biện pháp khích lệ để ngăn chặn bất ổn, trong đó có tăng lương tối thiểu của công chức lên mức 800 đô la mỗi tháng, chi tiêu 66,7 tỉ đô la để xây nhà mới và tăng 60.000 công ăn việc làm trong ngành an ninh và nội

Hàng chục người biểu tình bên ngoài Bộ Nội vụ Ả rập Xê-út ở thành phố Riyadh hôm nay để đòi chính quyền trả tự do cho các tù nhân.

Một lực lượng cảnh sát chống bạo động hùng hậu đang canh gác Bộ Nội vụ, và những người chứng kiến cho hay một số người biểu tình đã bị bắt giữ sau khi tìm cách xông vào tòa nhà.

Luật pháp Ả rập Xê-út nghiêm cấm các cuộc biểu tình, và Quốc vương Abdullah đã đưa ra các biện pháp khích lệ để ngăn chận những bất ổn đang quét qua thế giới Ả Rập, không lan sang nước ông.

Hôm thứ Sáu, nhà vua hứa sẽ thực hiện cải cách và đề nghị một số biện pháp khích lệ bằng tiền mặt cho cư dân.

Quốc vương Abdullah, năm nay 86 tuổi, vừa trở về nước hồi tháng Hai sau khi ra nước ngoài chữa bệnh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG