Đường dẫn truy cập

Tòa yêu cầu một phụ nữ Mỹ cấp dưỡng cho con trai nuôi người Nga


Cậu con nuôi Artyom Savelyev 8 tuổi đang lên một chiếc xe van bên ngoài sở cảnh sát ở Moscow. Artyom được gửi về Nga một mình trên chuyến bay United Airlines
Cậu con nuôi Artyom Savelyev 8 tuổi đang lên một chiếc xe van bên ngoài sở cảnh sát ở Moscow. Artyom được gửi về Nga một mình trên chuyến bay United Airlines

Một thẩm phán Hoa Kỳ đã ra lệnh cho một người phụ nữ Mỹ phải trả tiền cấp dưỡng cho người con trai nuôi mà bà trả về Nga – quê hương của cậu bé.

Thẩm phán đã ra quyết định như vậy đối với bà Torry Hansen sau khi bà không ra tòa hôm thứ Tư để nghe xử về vụ này.

Bà Hansen sống tại bang Tennessee ở miền nam Hoa Kỳ hồi tháng Tư năm 2010, là lúc bà đưa cậu con trai nuôi 7 tuổi lên máy bay trở về Nga.

Một mảnh giấy gắn trên người cậu bé nói rằng cậu có các vấn đề tâm thần, và bà không muốn nuôi cậu bé nữa sau một năm nhận cậu làm con nuôi.

Tổ chức về con nuôi, Hiệp hội Cha mẹ và Trẻ em Thế giới đã kiện bà Hansen vì đã vi phạm hợp đồng năm 2010, và yêu cầu bà phải cấp tiền chăm sóc con nuôi.

Thẩm phán sẽ mở phiên tranh tụng vào tháng Năm trước khi xác định xem bà Hansen phải trả bao nhiêu tiền chăm sóc con.

Cậu bé hiện sống cùng với một nhóm ở Moscow.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG