Đường dẫn truy cập

Tổng thống Nga ra lệnh cắt nguồn khí đốt cho Belarus


Lệnh được đưa ra vì vụ tranh chấp về việc thanh toán tiền nong giữa hai nước.

Hôm nay Nga giảm 15% lượng khí đốt cung ứng cho lân bang Belarus vì điều mà họ cho là khoản nợ gần 200 triệu đô la của số khí đốt đã bán.

Tổng Giám đốc đại công ty Gazprom của Nga, ông Alexei Miller, nói rằng lượng khí đốt cung ứng cho Belarus sẽ được giảm dần. Truyền thông Nga cho biết Moskova và Minsk sẽ tiếp tục đàm phán bất chấp sự cắt giảm vừa kể.

Moskova đe dọa sẽ cắt 85% lượng khí đốt cung ứng cho Belarus nếu Nga không nhận được khoản tiền còn thiếu trước 10 giờ sáng thứ hai giờ Moskova.

Belarus nói rằng họ không hề thiếu khoản tiền đó.

Đôi bên đã không giải quyết được mối bất đồng trong cuộc đàm phán hôm thứ bảy, và sau đó Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin nói rằng vấn đề này có cơ hội được giải quyết bởi tòa án.

Belarus cảnh báo rằng lượng khí đốt của Nga bán cho Âu châu sẽ bị ảnh hưởng nếu Belarus và Nga không đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Miller của Gazprom nói rằng khí đốt của Nga có thể được chuyển tới Âu châu qua đường ống băng ngang Ukraina trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với Belarus.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG