Đường dẫn truy cập

Quốc hội Nga thông qua luật cấm người Mỹ nhận con nuôi


Phiên họp khoáng đại của Hạ viện Nga về vấn đề người Mỹ con nuôi người Nga, 21/1212
Phiên họp khoáng đại của Hạ viện Nga về vấn đề người Mỹ con nuôi người Nga, 21/1212
Hạ viện Nga, tức Viện Duma, đã thông qua dự luật cấm người Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi.

Dự luật được thông qua hôm thứ Saùu với 420 phiếu thuận và 7 phiếu chống và sẽ được trình cho Thượng viện để xin phê chuẩn.

Việc cấm người Mỹ nhận con nuôi là để trả đũa cho một đạo luật của Mỹ áp dụng các biện pháp chế tài đối với những giới chức Nga bị nghi vi phạm nhân quyền.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hành động của Viện Duma là một phản ứng “có tính chất cảm tính” đối với luật mới của Mỹ. Ông nói rằng sau khi đọc văn bản chung cuộc của dự luật này ông sẽ xem xét tới vấn đề có ký ban hành hay không.

Một số nhà phân tích nói rằng ông Putin sẽ sửa đổi dự luật trước khi ký ban hành.

Dự luật của Nga được đặt tên theo tên của em Dima Yakovlev, một đứa bé người Nga thiệt mạng năm 2008 sau khi cha mẹ nuôi người Mỹ bỏ quên em nhiều tiếng đồng hồ trên một chiếc xe hơi đóng kín cửa trong một ngày mùa hè nóng bức.

Đạo luật mới của Mỹ được đặt tên theo tên ông Sergei Magnitsky, một luật sư Nga chống tham nhũng đã chết trong tù năm 2009 sau khi phanh phui một đường giây các giới chức tham ô dính líu tới vụ biển thủ 250 triệu đô la tiền thuế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG