Đường dẫn truy cập

Quân nhân Mỹ bị Taliban bắt cóc trở lại quân ngũ


Trung sĩ Mỹ Bowe Bergdahl.
Trung sĩ Mỹ Bowe Bergdahl.

Ông Bowe Bergdahl, trung sĩ người Mỹ từng bị Taliban bắt cóc và giam giữ suốt 5 năm trời ở Afghanistan, đã trở lại nhận nhiệm vụ trong quân đội Mỹ.

Một phát ngôn viên của quân đội hôm nay nói rằng ông Bergdahl đã hoàn tất giai đoạn tái hòa nhập cuối cùng và đã được giao nhiệm vụ tại tiểu bang Texas ở miền nam nước Mỹ, nơi ông có thể ‘đóng góp vào sứ mạng’ của quân đội.

Quân đội nói rằng vụ điều tra về các sự kiện cũng như hoàn cảnh dẫn tới vụ mất tích và bắt cóc ông Bergdahl vẫn đang được tiến hành.

Các giới chức quân sự Mỹ nói ông Bergdahl đã rời vị trí ở Afghanistan năm 2009. Một số quân nhân từng chiến đấu cùng ông thì nói rằng ông đã tự ý rời bỏ đơn vị.

Phe Taliban ở Afghanistan đã thả viên trung sỹ hôm 31/5 trong một vụ trao đổi 5 thủ lĩnh Taliban bị giam tại nhà tù của Mỹ ở Vịnh Guantanamo ở Cuba.

Các tù nhân này sau đó đã được đưa tới Qatar.

Kể từ khi về Mỹ, ông Bergdahl đã được chữa trị tại một quân y viện cũng như được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Quân đội Brooke ở Fort Sam Houston, Texas.

VOA Express

XS
SM
MD
LG