Đường dẫn truy cập

Tổng thống Nga kêu gọi Mỹ hợp tác chống khủng bố


Tổng thống NgaVladimir Putin
Tổng thống NgaVladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường hợp tác để chống khủng bố.

Hôm nay nhà lãnh đạo Nga nói rằng vụ đánh bom ở Boston chứng tỏ chính sách của ông về vùng Bắc Caucase có nhiều biến động là chính sách đúng đắn.

Ông Putin nói thêm rằng phương Tây đã sai lầm khi hỗ trợ cho các phần tử hiếu chiến ở Chechnya.

Ông Putin cho biết ông hy vọng thảm kịch Boston “đưa chúng ta lại gần nhau hơn trong việc ngăn chận những mối đe dọa chung.”

Ông nói rằng Nga cũng là nạn nhân của “khủng bố quốc tế.”

Nhà lãnh đạo Nga đã phát biểu như thế trong một chương trình hỏi đáp trực tiếp trên truyền hình toàn quốc.

Hoa Kỳ từng thúc giục Điện Kremlin tìm kiếm một giải pháp chính trị ở Chechnya và đã cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực này trong thời gian xảy ra cuộc chiến tranh đòi ly khai ở Chechnya, bắt đầu từ năm 1994.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG