Đường dẫn truy cập

Oscar Pistorius đối mặt với cáo buộc giết người có dự mưu


Vận động viên Olympic người Nam Phi Oscar Pistorius ra trước tòa án tại Pretoria, ngày 19/2/2013.
Vận động viên Olympic người Nam Phi Oscar Pistorius ra trước tòa án tại Pretoria, ngày 19/2/2013.
Vận động viên Olympic người Nam Phi Oscar Pistorius đang phải đối mặt với cáo buộc giết người có dự mưu liên quan tới cái chết của bạn gái anh, cô Reeva Steenkamp.

Hôm nay, một thẩm phán ở Pretoria xét xử vụ án gây chấn động này phán quyết rằng không thể loại trừ yếu tố dự mưu, nhưng rằng cáo trạng có thể được giảm nhẹ sau này.

Tội giết người có dự mưu có thể bị kêu án chung thân. Pistorius đã khóc nức nở khi nghe vị thẩm phán trình bày.

Luật sư biện hộ của Pistorius lập luận rằng vụ nổ súng sáng sớm thứ Năm tuần trước tại nhà anh là một tai nạn, không phải là mưu sát. Luật sư này cho rằng anh nên được tại ngoại hầu tra.

Cô Steenkamp đã bị bắn bởi một khẩu súng lục 9-mm được đăng ký dưới tên của Pistorius.
Cô Steenkamp đã bị bắn bởi một khẩu súng lục 9-mm được đăng ký dưới tên của Pistorius.
Các công tố viên lại đưa ra một lý giải khác. Họ nói rằng Pistorius đã mang chân giả vào, đi 7 mét ngang qua phòng ngủ và bắn 4 phát xuyên qua cửa phòng tắm khóa kín.

Các nhà điều tra cho biết cô Steenkamp đã bị bắn bởi một khẩu súng lục 9-mm được đăng ký dưới tên của Pistorius.

Gia đình cô đã tổ chức tang lễ mang tính riêng tư ngày hôm nay ở thành phố Port Elizabeth trong khi vụ xét xử đang diễn ra.

Phiên tòa xét đơn xin tại ngoại sẽ tiếp tục vào ngày thứ Tư.

Pistorius được xem như một người hùng thể thao và biểu tượng quốc gia ở Nam Phi. Anh đã làm nên lịch sử vào tháng 8 năm ngoái khi trở thành vận động viên cụt cả 2 chân đầu tiên tranh tài tại Thế vận hội.

Anh được biết đến với biệt danh "blade runner" vì đôi chân giả này.
XS
SM
MD
LG