Đường dẫn truy cập

Phiến quân Hồi giáo bắt tay với lực lượng Philippines để giải cứu con tin


Các thành viên vũ trang của Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro, nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất Philippines
Các thành viên vũ trang của Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro, nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất Philippines

Các giới chức Philippines cho biết phiến quân Hồi giáo đã làm việc chung với lực lượng an ninh để giải cứu một người chủ tiệm bị bắt cóc, làm gia tăng triển vọng của cuộc hòa đàm đang tiếp diễn.

Các giới chức nói rằng những kẻ bắt cóc đã bỏ con tin sáng sớm hôm nay trong lúc đối mặt với điều được mô tả là 'một cuộc truy lùng không ngưng nghỉ' của những người thuộc Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro trong tỉnh Maguindanao ở miền nam.

Bà Angelina Suken Chew-Mantigue bị bắt đi từ cửa tiệm của bà 10 ngày trước đó và bị giam để đòi một khaỏn tiền chuộc 465.000 đô la.

Các giới chức quân đội nói rằng họ yêu cầu phe phiến quân trợ giúp thông qua một nhóm theo dõi ngưng bắn sau khi những kẻ bắt cóc cùng các nạn nhân của chúng chạy vào khu vực do phiến quân kiểm soát.

Họ nói rằng sự hợp tác chặt chẽ của phiến quân đã giúp xây dựng niềm tin cho cuộc thương thuyết hòa bình.

Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro, nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất Philippines, đã hòa đàm với chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino từ tháng Hai, để tìm cách chấm dứt cuộc nổi dậy bắt đầu từ năm 1978.

Vòng đàm phán sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 6.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG