Đường dẫn truy cập

Philippines: Chính phủ, phiến quân MILF ký thỏa thuận lịch sử


Chủ tịch nhóm Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) Al Haj Murad Ibrahim (trái), Thủ tướng Malaysia Najib Razak (thứ hai từ bên trái), và Tổng thống Philippines Benigno Aquino (thứ hai từ bên phải), và Cố vấn Tổng thống Teresita Quintos-Deles trước lễ ký kết thoả thuận lịch sử, ngày 27/3/2014.
Chủ tịch nhóm Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) Al Haj Murad Ibrahim (trái), Thủ tướng Malaysia Najib Razak (thứ hai từ bên trái), và Tổng thống Philippines Benigno Aquino (thứ hai từ bên phải), và Cố vấn Tổng thống Teresita Quintos-Deles trước lễ ký kết thoả thuận lịch sử, ngày 27/3/2014.
Chính phủ Philippines và nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất nước này đã ký một thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử, chính thức chấm dứt nhiều thập kỷ giao tranh đã khiến hơn 120.000 người thiệt mạng.

Theo thỏa thuận ký ngày hôm nay, nhóm Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) sẽ từ bỏ vũ khí để đổi lấy quyền tự trị chính trị lớn hơn tại các khu vực gồm chủ yếu người Hồi giáo sinh sống tại vùng Mindanao ở miền nam.

Phát biểu tại lễ ký kết ở Manila, Tổng thống Benigno Aquino đã ca ngợi thỏa thuận trên là một ‘con đường có thể dẫn tới sự thay đổi vĩnh viễn ở khu vực Hồi giáo Mindanao.”

Dẫu vậy, thỏa thuận là kết quả của các cuộc đàm phán bắt đầu từ năm 2001vẫn còn phải đối mặt với một số thách thức.

Một nhóm tách khỏi MILF có tên gọi Các chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro đã thề sẽ tiếp tục chiến đấu chống chính phủ cho tới khi nào giành được nền độc lập toàn diện.

Còn Abu Sayyaf, một nhóm chiến binh Hồi giáo bị coi là có quan hệ với Al-Qaeda, cũng hoạt động trong khu vực Mindanao.

Quốc hội Philippines phải thông qua một ‘bộ luật cơ bản’ để lập ra các khuôn khổ chính trị cho một vùng tự trị gọi là Bangsamoro.

Người ta cho rằng sẽ có áp lực phải thông qua thỏa thuận trên vào thời điểm nhiệm kỳ của Tổng thống Aquino sẽ kết thúc vào giữa năm 2016.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG