Đường dẫn truy cập

Phiên xử ông Mladic khai mạc tại La Haye


Cựu tư lệnh quân đội Serbia ở Bosnia Ratko Mladic đối mặt với 11 cáo trạng, trong đó có tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người
Cựu tư lệnh quân đội Serbia ở Bosnia Ratko Mladic đối mặt với 11 cáo trạng, trong đó có tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người

VÀI NÉT VỀ ÔNG MLADIC

  • •Sinh năm 1942 trong một gia đình Cộng sản.


  • •Đảng viên Cộng sản lâu năm.


  • •Gia nhập quân đội quốc gia Nam Tư.


  • •Tư lệnh quân đội người Serbia ở Bosnia trong chiến tranh Bosnia 1992-1995.


  • •Có biệt danh “Đồ tể của Bosnia.”


  • •Bỏ trốn sau khi Tổng thống Slobodan Milosevic bị bắt năm 2001.


  • •Bị bắt năm 2011 sau nhiều năm lẩn trốn.

Vụ xét xử ông Ratko Mladic, cựu Tư lệnh Quân đội Serbia ở Bosnia, vừa được khai mạc tại tòa án của Liên hiệp quốc ở La Haye, 20 năm sau cuộc chiến tranh Bosnia khởi sự.

Công tố viên Dermot Groome hôm nay nói rằng mục tiêu của viên tư lệnh quân đội này là thanh tẩy sắc tộc - tiêu diệt những người không phải là người Serbia tại những khu vực của Bosnia.

Ông Mladic đối diện với 11 cáo trạng, trong đó có tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người.

Viên cựu tư lệnh 70 tuổi bị cáo buộc đã chỉ huy cuộc thảm sát, giết hại khoảng 8 ngàn người đàn ông và bé trai ở bên ngoại ô thành phố Srebrenica và cuộc bao vây đẫm máu thủ đô Sarajevo của Bosnia hồi đầu thập niên 1990.

Ông Mladic, một quân nhân chuyên nghiệp, được đào tạo tại học viện quân sự của Quân đội Nhân dân Nam Tư ở Belgrade.

Khi Nam Tư bắt đầu tan rã vào đầu thập niên 1990, ông được thăng chức và nằm quyền chỉ huy toàn bộ các lực lượng quân sự Serbia ở Bosnia, khi họ bắt đầu cuộc chiến để tách Serbia ra.

Cuộc thảm sát Srebrenica xảy ra vào năm 1995, sau khi hàng ngàn thường dân tập trung trong một khu vực được Liên hiệp quốc lập ra như là một khu vực an toàn.

Bất chấp kế hoạch của Liên hiệp quốc, binh sĩ Bosnia-Serbia tập trung 8.000 đàn ông và bé trai rồi giết chết tất cả trong những ngày kế tiếp. Các nấm mộ tập thể sau được tìm ra quanh khu vực này.

Sau chiến tranh, ông Mladic quay trở lại Belgrade, nơi mà các chuyên gia tin rằng ông được ông Slobodan Milosevic, người trước đó là tổng thống của Serbia, ủng hộ và che chở. Nhưng sau khi ông Miloseviec bị bắt vào năm 2001 và bị đưa ra tòa án La Hague, ông Mladic đã bỏ trốn.

Ông Mladic bị bắt vào tháng 5 năm ngoái, gần 3 năm sau khi lãnh tụ chính trị thời chiến tranh của Bosnia, ông Radovan Karadzic bị bắt.

Các chuyên gia nói rằng ông Mladic ắt hẵn có được sự ủng hộ của quân đội Serbia và và cơ quan mật vụ để tránh bị bắt nhiều năm như vậy.

Tòa án Liên hiệp quốc kết tội ông Mladic năm 1995 cùng cựu đồng minh của ông là ông Karadzic.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG