Đường dẫn truy cập

Phe Taliban có thể mở văn phòng đại diện ở Qatar


Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã đến Qatar để thảo luận chuyện có thể cho phe Taliban mở văn phòng đại diện ở đó, giúp xúc tiến giải pháp hòa bình cho Afghanistan.

Tổng thống Karzai đến Qatar hôm thứ Bảy cùng với Ngoại trưởng Zalmai Rassoul và Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Salahuddin Rabbani.

Ông đã gặp các giới chức Qatar, kể cả nhà lãnh đạo Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Lâu nay, ông Karzai vẫn chủ trương bất kỳ thu xếp hòa bình nào với Taliban cũng phải do người Afghanistan dẫn đầu, và trước đó, ông đã từng chống đối gặp phe Taliban ở một địa điểm bên ngoài Afghanistan.

Tổng thống Karzai nhấn mạnh rằng ông chỉ đàm phán với Taliban khi phe này cắt liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaida và từ bỏ bạo lực. Nhưng Taliban đã nhiều lần tuyên bố không đàm phán với ông Karzai, gọi chính phủ ông là “chế độ bù nhìn” của liên minh do Hoa Kỳ đứng đầu.

Liên Hiệp Quốc hoan nghênh chuyến đi Qatar của ông Karzai và kêu gọi phe Taliban ngồi vào bàn đàm phán.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG