Đường dẫn truy cập

Pháp nhắn nhủ Mỹ: Hàn gắn quan hệ phải mất ‘thời gian’


Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 23/9 nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng cần “thời gian” và “hành động” để hàn gắn quan hệ sau thỏa thuận tàu ngầm đã cắt đứt hợp đồng cung cấp tàu ngầm diesel của Pháp cho Úc.

Tuần trước, Mỹ, Anh và Úc loan báo một thỏa thuận theo đó Anh và Mỹ sẽ cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng hạt nhân.

Động thái này làm Pháp nổi giận, triệu hồi đại sứ ở Mỹ và Úc.

Trước đây trong tuần, ông Le Drian bày tỏ quan ngại về “cú lừa” của một trong những đồng minh lâu năm nhất của Pháp.

Ông nói với các phóng viên tại Liên hiệp quốc trong tuần này rằng Mỹ “chơi sau lưng” Pháp và che dấu thỏa thuận vừa kể trong nhiều tháng trời.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, ông Le Drian và ông Blinken “bàn về kế hoạch tham vấn song phương sâu rộng trong các vấn đề chiến lược quan trọng. Hai ông thảo luận chiến lược của EU về hợp tác trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Hôm 22/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong nỗ lực tái xây dựng lòng tin giữa hai đồng minh NATO.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG