Đường dẫn truy cập

Tổng thống Palestine ủng hộ sự hiện diện của lực lượng quốc tế


Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, cho hay ông đã gửi cho Israel đề nghị về việc bố trí lực lượng quốc tế trên lãnh thổ Palestine, trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình giữa Palestine với Israel.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi dành cho các ký giả Israel hôm qua, ông Abbas nói rằng ông sẽ chấp thuận sự hiện diện của lực lượng NATO hoặc Liên hiệp quốc trong một nhà nước tương lai của Palestine hầu đảm bảo an ninh trong khu vực.

Ông cho biết ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã nhận được đề nghị qua các nhà điều giải Mỹ.

Ông Abbas đã mời các ký giả đến văn phòng của ông tại Ramallah trong một nỗ lực rõ ràng nhằm tiếp cận với công chúng Israel.

Ông Abbas cho biết ông cũng đã gửi cho Israel một đề nghị về các đường biên giới của một nhà nước Palestine mà theo lời ông là dựa trên các thỏa thuận đã đạt được với người tiền nhiệm của Thủ tướng Netanyahu của Israel là ông Ehud Olmert.

Ông Netanyahu đã chấp thuận ý tưởng về một nhà nước Palestine nhưng kèm theo các điều kiện giới hạn về chủ quyền.

Trong mấy tuần gần đây, Israel và Palestine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán hòa bình gián tiếp với đặc sứ Hoa Kỳ về Trung Đông George Mitchell giữ vai trò ngoại giao con thoi giữa đôi bên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG