Đường dẫn truy cập

Pakistan thả các ngư dân Ấn Ðộ bất chấp căng thẳng


Ngư dân Ấn Ðộ bước ra khỏi cổng nhà tù Quận Malir của Karachi, ngày 23/8/2013.
Ngư dân Ấn Ðộ bước ra khỏi cổng nhà tù Quận Malir của Karachi, ngày 23/8/2013.
Pakistan vừa thả gần 340 ngư dân Ấn Ðộ bị giam tù bất chấp tình hình căng thẳng hồi gần đây gây ra bởi vụ bạo động chết người dọc theo biên giới tranh chấp ở Kashmir.

Pakistan và Ấn Ðộ vẫn thường thả các ngư dân sau khi họ bị bắt vì đã từ nước này xâm nhập vùng biển của nước kia.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân đã gia tăng trong thời gian qua sau những tuần lễ nổ súng qua lại ở biên giới Kashmir mà quân đội của bên này đổ lỗi cho bên kia là đã gây ra tình hình bất ổn.

Khu vực thuộc dãy Hy Mã Lạp Sơn này đã trở thành cuộc tranh chấp giữa Ấn Ðộ và Pakistan từ khi hai nước giành độc lập từ Anh vào năm 1947. Cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ khu vực nhưng lại chỉ kiểm soát có một phần khu vực. Bạo động luôn thường xuyên nổ ra trong khu vực này.

Sau vụ phóng thích này, vẫn cón 97 ngư dân Ấn Ðộ bị giam tù ở Karachi, Pakistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG