Đường dẫn truy cập

Một nhà ngoại giao Ả Rập Xê-út bị bắn chết ở Pakistan


Cảnh sát, nhân viên cứu hộ và các phóng viên bên cạnh thi thể của nhà ngoại giao Ả Rập Xê-út tại nhà xác trong bệnh viện Jinnah ở Karachi, ngày 16/5/2011
Cảnh sát, nhân viên cứu hộ và các phóng viên bên cạnh thi thể của nhà ngoại giao Ả Rập Xê-út tại nhà xác trong bệnh viện Jinnah ở Karachi, ngày 16/5/2011

Ả Rập Xê-út lên án vụ tấn công làm thiệt mạng 1 nhà ngoại giao của họ ở Pakistan hôm nay là một hành động tội ác.

Ả Rập Xê-út loan báo nhà ngoại giao Hassan al-Khatani bị ám sát khi đang trên đường tới lãnh sự quán ở Karachi.

Cảnh sát Pakistan cho hay các tay võ trang đi xe gắn máy đã nổ súng vào ông al-Khatani khi ông lái xe đi làm.

Nguồn tin này cho biết ông al-Khatani làm việc cho văn phòng an ninh của tòa lãnh sự.

Chưa rõ động cơ vụ tấn công là gì và cũng chưa phe nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện.

Trước đó vài ngày có 2 quả lựu đạn ném vào lãnh sự quán của Ả Rập Xê-út tại Karachi.

Không ai bị thương trong vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG