Đường dẫn truy cập

Ông Trump đề cử nữ thống đốc gốc Á làm đại sứ Mỹ tại LHQ


Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley ký ban hành luật tháo bỏ lá cờ Liên minh Miền Nam, ngày 09/07/2015.
Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley ký ban hành luật tháo bỏ lá cờ Liên minh Miền Nam, ngày 09/07/2015.

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley cho chức đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Bà Haley là phụ nữ đầu tiên được ông Trump chọn trong giai đoạn chuyển tiếp để tham gia chính quyền mới.

Hãng tin AP trích hai nguồn tin ẩn danh thân thuộc với ông Trump, cho biết như vậy trước khi tin này được loan báo.

Bà Haley từng nhiều lần chỉ trích ông Trump trong cuộc đua giành chức tổng thống. Nếu được Thượng viện chuẩn thuận, bà Haley sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là người đầu tiên không phải là người da trắng có mặt trong nội các của ông Trump.

Bà Haley là người Mỹ gốc Á thứ nhì giữ chức thống đốc của một tiểu bang ở Hoa Kỳ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG