Đường dẫn truy cập

Ông Mark Sanford lấy lại ghế trong Quốc hội Mỹ sau vụ tai tiếng tình dục


Cựu Thống đốc Mark Sanford của bang South Carolina.
Cựu Thống đốc Mark Sanford của bang South Carolina.
Ông Mark Sanford, cựu Thống đốc đảng Cộng Hòa của bang South Carolina, đã thắng cử trong một cuộc bầu cử đặc biệt để giành lại chiếc ghế cũ của ông trong Quốc Hội Hoa Kỳ, và như thế hồi sinh một sự nghiệp chính trị đã bị trật đường rầy vì những lời thú nhận về một vụ ngoại tình.

Ông Sanford đã đánh bại bà Elizabeth Colbert Busch, một thành viên Đảng Dân Chủ, với tỷ lệ phiếu bầu 54 trên 45% để thay thế cựu dân biểu Tim Scott, người được Thống Đốc Nikki Haley bổ nhiệm để điền một ghế trống tại Thượng Viện Mỹ.

Ông Sanford từng nắm chiếc ghế này trong 6 năm trước khi ông được bầu làm Thống Đốc bang South Carolina hồi năm 2001.

Năm 2009, trong nhiệm kỳ Thống Đốc thứ nhì của ông, ông thú nhận đã có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ Argentina, sau khi ông biệt tăm biệt tích tại bang South Carolina trong 5 ngày liền, và nói với các cộng sự rằng ông đi leo núi.

Ông Sanford sau đó đã phải nộp phạt 70,000 đôla vì đã sử dụng tiền công quỹ vào những chuyến du hành có tính riêng tư.

Rốt cuộc ông ly dị với vợ ông, và giờ đây trở thành hôn phu của bà Maria Belen Chapur.

VOA Express

XS
SM
MD
LG