Đường dẫn truy cập

Tổng thống Mỹ vui mừng trước tỷ lệ thất nghiệp giảm


Tỷ lệ thất nghiệp của tháng 12 là 9,4% so với 9,8% một tháng trước đó
Tỷ lệ thất nghiệp của tháng 12 là 9,4% so với 9,8% một tháng trước đó

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ ở mức thấp nhất từ hơn một năm rưỡi nay, giữa lúc Tổng thống Obama chọn nhiều cố vấn mới.

Tỷ lệ thất nghiệp của tháng 12 là 9,4% so với 9,8% một tháng trước đó.

Nhưng Bộ Lao động Hoa Kỳ nói rằng chỉ có thêm 103.000 việc làm trong tháng 12, thấp hơn số dự báo.

Tổng thống Obama hôm thứ Sáu nói rằng các con số này đáng khích lệ:

“Xu hướng đã rõ. Chúng ta thấy 12 tháng liên tiếp số công ăn việc làm trong khu vực tư đã tăng. Đây là lần đầu tiên từ năm 2006 mới thấy như vậy.”

Tổng cộng trong năm 2010, đã có 1,3 triệu công ăn việc làm được tạo ra, con số cao nhất theo năm nếu tính từ 2007. Tổng thống trông đợi sẽ có thêm tin vui:

“Quý sau mạnh hơn quý trước, điều có có nghĩa tiến độ thuê mướn đang bắt đầu cất cánh. Chúng ta cũng thấy có những dự báo kinh tế lạc quan hơn cho năm trước mắt.”

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận nhóm kinh tế của ông cần phải ra sức hơn để cải tiến tình hình.

Trong hướng đó, ông đã chọn nhiều thành viên mới cho nhóm tư vấn kinh tế; đứng đầu là ông Gene Sperling, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Ông Sperling đã giữ chức này dưới thời Tổng thống Clinton, vì vậy ông muốn lập lại thành tích kinh tế giống như ông Clinton đã đạt. Khi giới thiệu ông Sperling với báo chí hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama nói:

“Ông Sperling là người đã hình thành các chính sách giúp nước Mỹ đi từ nhập siêu sang xuất siêu, tạo một khoảng thời gian dài phồn vinh và tiến bộ cho các gia đình Mỹ.”

Tổng thống nói Cố vấn Sperling sẽ giúp ông đạt thỏa hiệp về thuế với phe Cộng hòa, làm bàn đạp để thông qua các dự luật còn dang dở hồi năm ngoái.

Tổng thống kêu gọi các doanh nghiệp nắm lấy cơ hội ưu đãi về thuế để thuê thêm người và chi tiêu thêm.

VOA Express

XS
SM
MD
LG