Đường dẫn truy cập

Nữ sinh Nigeria được nhận vào cả 8 trường Ivy League


Các sinh viên đi qua khu vực trường Luật Harvard trong khuôn viên trường đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts.
Các sinh viên đi qua khu vực trường Luật Harvard trong khuôn viên trường đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts.

Năm thứ hai liên tiếp, một thiếu niên người Nigeria đạt được một thành tích mà ít có học sinh trung học nào ở Mỹ có thể đạt được - được nhận vào cả tám trường đại học danh giá bậc nhất của Mỹ, gọi chung là Ivy League.

Augusta Uwamanzu-Nna, có cha mẹ đến Mỹ từ Nigeria, tới ngày 1 tháng 5 là phải quyết định xem cô sẽ theo học trường nào trong số những trường đại học danh giá này.

Năm ngoái, học sinh Harold Ekeh sinh ra ở Nigeria chọn theo học Đại học Yale sau khi được cả tám trường Ivy League nhận vào học.

Cả hai học sinh này đều theo học tại Trường Trung học Elmont Memorial ở ngoại ô thành phố New York.

Uwamanzu-Nna cũng được nhận vào bốn trường khác mà cô nộp đơn dự tuyển - Đại học Johns Hopkins, Đại học Công nghệ Massachusetts, Đại học New York và Đại học Bách khoa Rensselaer.

Uwamanzu-Nna nói với một đài truyền hình địa phương: "Dù em sinh ra ở Mỹ nhưng em đã về thăm Nigeria nhiều lần. Và em thấy anh chị em họ hàng của em không có được cùng những cơ hội như em. Vì thế bất cứ điều gì em làm, em muốn đoán chắc là nó tạo nên một tác động đối với Nigeria."

VOA Express

XS
SM
MD
LG