Đường dẫn truy cập

Nổ bom xe ở Iraq, ít nhất 13 người thiệt mạng


Khói bốc lên từ một vụ đánh bom xe ở quận Saydiya ở phía nam Baghdad, ngày 2 tháng 5, 2016.
Khói bốc lên từ một vụ đánh bom xe ở quận Saydiya ở phía nam Baghdad, ngày 2 tháng 5, 2016.

Ít nhất 13 người hành hương Shi’ite thiệt mạng vì một vụ nổ bom xe tại Baghdad trong dịp kỷ niệm ngày giỗ của một lãnh tụ tôn giáo được sùng kính từ thế kỷ thứ 8.

Các nguồn tin từ cảnh sát và bác sĩ cho hay ít nhất 28 người khác bị thương trong số này có phụ nữ và trẻ em.

Một chiếc ô tô chứa chất nổ được kích nổ hôm 2/5 tại khu vực Saydiyah ở Tây Nam trong khi người Hồi giáo Shi’ite cử hành cuộc hành hương thường niên tới đền thờ ông Moussa al-Kadhim phía Bắc thủ đôBaghdad.

Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom nhưng trước đây các cuộc tấn công tại Iraq thường do nhóm Nhà nước Hồi giáo thực hiện.

Nhà nước Hồi giáo hôm 30/4 đã thực hiện một cuộc tấn công tương tự giết chết 23 người hành hương ở ngoại ô thủ đô Iraq.

Nhiều ngày nay, hàng chục ngàn người hành hương Shi’ite đã đổ xô về phía Bắc Baghdad nơi chôn cất lãnh tụ tôn giáo Moussa al-Kadhim.

Trong những năm gầy đây, các cuộc hành hương thu hút ngày càng đông du khách tới Baghdad, khiến thủ đô lâm vào tình trạng bế tắc trong nhiều ngày.

Sự kiện chính tại đền thời sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 5.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa các đường phố chính tại Baghdad đề phòng xảy ra các cuộc tấn công.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG