Đường dẫn truy cập

Ông Goodluck Jonathan tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nigeria


Ông Goodluck Jonathan đã tuyên thệ nhậm chức tân tổng thống Nigeria, vài giờ sau khi Tổng thống Umaru Yar’ Adua từ trần sau một thời gian dài lâm bệnh.

Ông Jonathan đã tuyên thệ sáng ngày hôm nay trong một buổi lễ tại dinh tổng thống được phát trên truyền hình.

Trong một bài diễn văn ngắn, ông cam kết chống lại tham nhũng, hành động để đem lại một cuộc bầu cử công bằng, và hành động để tiến tới hòa bình ở Đồng bằng Sông Niger.

Ông Jonathan cũng ca ngợi cố Tổng thống Yar’ Adua là một người vô cùng chính trực và khiêm nhường.

Ông Yar’ Adua từ trần tối ngày hôm qua tại tư dinh Tổng thống. Ông hưởng thọ 58 tuổi.

Các giới chức chưa loan báo về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông.

Tuy nhiên, ông Yar’ Adua đã bị bệnh từ tháng 11 năm ngoái, khi ông được đưa tới Ả Rập Saudi để điều trị chứng bệnh mà các giới chức nói là viêm các cơ quanh tim.

Sự vắng mặt của ông đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị vốn đã lên đến đỉnh điểm vào tháng Hai, khi quốc hội Nigeria chỉ định ông Jonathan, khi đó đang giữ chức phó tổng thống, lên làm quyền tổng thống nước này.

Ông Yar’Adua đã trở về Nigeria ít lâu sau, nhưng không thấy ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi đó.

Phủ Tổng thống đã loan báo 7 ngày để tang và cho biết ông Yar’Adua sẽ được an táng vào xế hôm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG