Đường dẫn truy cập

Những kẻ khủng bố giết ít nhất 60 người gần Moscow, Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm


Tòa thị chính Crocus ở Krasnogorsk, ngoại ô Moscow, bị cháy sau vụ xả súng hôm 22/3/2024.
Tòa thị chính Crocus ở Krasnogorsk, ngoại ô Moscow, bị cháy sau vụ xả súng hôm 22/3/2024.

Ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người bị thương hôm thứ Sáu 22/3 khi các tay súng mặc đồ ngụy trang bắn súng liên thanh vào những người nghe hòa nhạc gần Moscow, là một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất ở Nga trong nhiều thập niên.

Cơ quan thông tấn Amaq của Nhà nước Hồi giáo nói trên Telegram rằng nhóm này nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhà nước Hồi giáo là nhóm chiến binh từng tìm cách kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria.

Ít nhất 5 tay súng đã bắn vào những người dân thường trong Tòa thị chính Crocus, nơi có nhà hát 6.200 chỗ ngồi ở ngoại ô phía tây Moscow.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), cơ quan hậu thân lớn nhất của KGB thời Liên Xô, cho biết khoảng 60 người đã thiệt mạng, trong khi một bộ quản lý khu vực cho hay 145 người bị thương. Có tin trong số những người chết và bị thương tại buổi hòa nhạc có cả trẻ em. FSB nói rằng các biện pháp an ninh bổ sung đã được áp dụng.

Số người chết nêu trên khiến vụ này trở thành một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào Nga kể từ vụ khống chế trường học Beslan năm 2004, khi đó, phiến quân Hồi giáo bắt hơn 1.000 người làm con tin, trong đó có hàng trăm trẻ em.

Tại Tòa thị chính Crocus, đã xảy ra hỏa hoạn với khỏi lửa bao trùm lên tòa nhà lớn. Máy bay trực thăng đã được điều động để cứu hỏa. Hãng thông tấn nhà nước RIA cho biết mái nhà của địa điểm này đã sụp xuống.

Nhà nước Hồi giáo nói các chiến binh của họ đã tấn công ở ngoại ô Moscow, "giết chết và làm bị thương hàng trăm người và gây ra sự tàn phá lớn ở nơi này trước khi rút về căn cứ an toàn". Tuyên bố không cung cấp thêm chi tiết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm thay đổi cục diện cuộc nội chiến ở Syria với hành động can thiệp hồi năm 2015, chống lưng cho Tổng thống Bashar al-Assad chống lại phe đối lập và Nhà nước Hồi giáo. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công chết chóc trên khắp Trung Đông, Afghanistan, Pakistan, Iran, châu Âu, Philippines và Sri Lanka.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng đây là một "vụ tấn công khủng bố đẫm máu" mà cả thế giới cần phải lên án.

Hoa Kỳ, các cường quốc châu Âu, Ả rập và nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ bày tỏ bàng hoàng, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn. Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak phủ nhận chuyện Ukraine có liên quan.

Hai tuần trước, đại sứ quán Mỹ ở Nga đã cảnh báo rằng “những kẻ cực đoan” có kế hoạch sắp tấn công Moscow.

Đại sứ quán đã cảnh báo như vậy vài giờ sau khi FSB nói họ đã phá âm mưu của một nhóm chân rết của Nhà nước Hồi giáo định tấn công vào giáo đường Do Thái ở Moscow.

Đại sứ quán Mỹ nói hôm 22/3: “Trong khi tiếp tục có các diễn biến, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị công dân Mỹ ở Moscow nên tránh khu vực này, làm theo hướng dẫn của cơ quan an ninh địa phương và theo dõi thông tin cập nhật của truyền thông địa phương”.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG