Đường dẫn truy cập

Nhóm chủ chiến Somalia al-Shabab giết hơn 70 binh sĩ AU


Hiện trường sau vụ tấn công nổ bom tự sát ở Magadishu, Somalia, hôm 24/6/2015.
Hiện trường sau vụ tấn công nổ bom tự sát ở Magadishu, Somalia, hôm 24/6/2015.

Nhóm chủ chiến Somalia al-Shabab đã giết chết hơn 70 binh sĩ của Liên Hiệp Châu Phi và chiếm quyền kiểm soát một căn cứ quân sự của họ ở miền Nam Somalia hôm nay.

Những người chứng kiến nói rằng những kẻ tấn công đã lái xe chứa đầy chất nổ, lao vào cổng chính của căn cứ quân sự ở thị trấn Leego vào lúc hừng đông, rồi sau đó nổ súng vào các binh sĩ Burundi đang canh gác căn cứ này.

Một người phát ngôn của nhóm al-Shabab nói hơn 50 binh sĩ bị giết chết. Các giới chức Somalia nói với ban tiếng Somali của Đài VOA rằng sổ tử vong vượt quá 70 người.

Ngoài ra, còn có thêm 20 binh sĩ Burundi khác và 40 thường dân Somali đang mất tích và có lo sợ rằng họ đã bị bắt cóc.

Cả căn cứ quân sự lẫn thị trấn Leego đang nằm trong tay của quân al-Shabab.

Tỉnh trưởng vùng Lower Shabelle, Abdikadir Mohamed Nur Siidi, nói hàng chục chiến binh al-Shabab cũng bị giết. Ông nói trong số những kẻ tấn công, có 15 kẻ tấn công tự sát đã kích nổ bom mang trên người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG