Đường dẫn truy cập

Nhật Bản: Đã kiểm soát được nước phóng xạ rò rỉ tại Fukushima


Nhà máy điện hạt nhân Fukushima (hình chụp ngày 31/8/2013)
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima (hình chụp ngày 31/8/2013)
Chính phủ Nhật Bản đang tìm cách trấn an mọi người là đã kiểm soát được việc rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, sau khi một viên chức tại Công ty Điện lực Tokyo TEPCO nói tình hình “chưa được kiểm soát.”

Nhận xét hôm thứ Sáu của ông Kazuhiko Yamashita, một giới chức TEPCO dường như trái ngược với đảm bảo của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe với Ủy ban Thế Vận Hội Quốc tế vào tuần trước. Thủ tướng Abe đã mô tả việc rò rỉ tại Fukushima là đã kiểm soát được khi bênh vực cho việc Tokyo được chọn để tổ chức Thế Vận Hội 2020.

Hôm thứ Sáu, chính phủ Nhật Bản nói giới chức TEPCO đã đề cập đến những sự kiện riêng rẽ, không phải là tình hình của toàn bộ nhà máy.

TEPCO đã tuyên bố nước rò rỉ phát ra mức phóng xạ được xem như có hại cho con người.

Rò rỉ phát sinh từ những bồn chứa nước dùng để làm nguội những lò phản ứng bị tan chảy sau trận động đất và sóng thần làm nhà máy và hệ thống làm nguội không hoạt động được.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG