Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Trung - Nhật - Hàn gặp gỡ để thảo luận căng thẳng khu vực


Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se chụp ảnh lưu niệm tại tiệc chiêu đãi nhân hội đàm 3 bên giữa các ngoại trưởng đang diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/8/2016.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se chụp ảnh lưu niệm tại tiệc chiêu đãi nhân hội đàm 3 bên giữa các ngoại trưởng đang diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/8/2016.

Các ngoại trưởng Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã khởi sự cuộc đàm phán 3 bên về những căng thẳng trong khu vực.

Dự kiến các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các cuộc tranh chấp lãnh thổ, một hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ, và vấn đề Bắc Triều Tiên trong cuộc gặp gỡ ở thủ đô Tokyo.

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida mở dạ tiệc chiêu đãi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se vào đêm thứ Ba trước các cuộc đàm phán chính thức vào ngày mai, thứ Tư 24/8.

Theo dự kiến các vị ngoại trưởng 3 nước sẽ không ra thông cáo chung tiếp theo sau cuộc gặp gỡ. Nhưng hãng tin Yonhap tường thuật rằng theo một người phát ngôn của Hàn Quốc thì 3 nhà ngoại giao sẽ kết thúc các cuộc thảo luận hôm thứ Tư với một cuộc họp báo.

Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh tăng cao trong bối cảnh leo thang tranh chấp lãnh thổ về chủ quyền của quần đảo mà người Nhật gọi là Senkaku, và Trung Quốc gọi là Điếu ngư.

Trung Quốc 'giương oai diễu võ' trên Biển Nhật Bản
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:05 0:00

Các giới chức Trung Quốc còn bày tỏ bất bình với Hàn Quốc, nước sẽ cho lắp đặt hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ, nhằm chặn các phi đạn xuất phát từ Bắc Triều Tiên.

Nhưng Bắc Kinh đã nêu lên quan ngại rằng lá chắn tên lửa này nhằm ý đồ giúp Mỹ củng cố thêm quyền lực trong khu vực, và hệ thống radar cực mạnh của nước này sẽ được dùng để giám sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Đông Á.

Bắc Triều Tiên có phần chắc sẽ là tâm điểm của các cuộc đối thoại tại cuộc gặp, mặc dù có khác biệt quan điểm giữa 3 nước về cách ứng phó như thế nào với chương trình phát triển phi đạn của Bình Nhưỡng.

Mỹ nói hệ thống phòng thủ phi đạn không đe dọa Trung Quốc
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:03 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG