Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ không thúc đẩy thay đổi chế độ Iran


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump không thúc đẩy việc thay đổi chế độ tại Iran, mà là để đạt được sự đồng thuận của thế giới về phương cách khiến Tehran “hành xử như một quốc gia thông thường.”

Ông Pompeo ngày 24/5 cho Ủy ban Đối ngoại Thượng viện biết chính quyền Mỹ đang tiến hành kế hoạch áp đặt các chế tài trước đây và những chế tài mới đối với Iran với mục đích “không cho Iran thịnh vượng để làm chuyện bất hảo.”

Trước đó, hôm 23/5 nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ loan báo trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng là Hoa Kỳ dự trù gặp các đồng minh, trong đó có các giới chức châu Âu, vào đầu hay giữa tháng 6 tới để thảo luận về những bước kế tiếp đối phó với việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Kế hoạch về cuộc họp này bắt đầu sau khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi hiệp ước quốc tế 2015 kìm chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc gỡ bỏ các chế tài kinh tế làm suy yếu nền kinh tế Iran.

Hoa Kỳ cho biết trong những tháng tới có kế hoạch tái áp đặt những chế tài trước đây và áp đặt những chế tài mới đối với Iran với hy vọng thúc đẩy Iran vào bàn thương thuyết về những vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo và việc mở rộng can thiệp quân sự tại Trung Đông.

Tuy nhiên 5 quốc gia khác ký kết hiệp ước quốc tế là Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga tất cả đều cho biết ủng hộ thỏa thuận hạt nhân hiện hữu với Iran.

VOA Express

XS
SM
MD
LG