Đường dẫn truy cập

Nghi phạm vụ tấn công ở Thụy Điển 'nhận tội khủng bố'


Khu mua sắm Ahlens ở Stockholm, đã hoạt động trở lại sau vụ tấn công bằng xe tải, 10/4/2017
Khu mua sắm Ahlens ở Stockholm, đã hoạt động trở lại sau vụ tấn công bằng xe tải, 10/4/2017

Luật sư của nghi can chính trong vụ tấn công xe tải hôm thứ Sáu làm chết 4 người ở Thụy Điển nói rằng người đàn ông này "thừa nhận phạm tội khủng bố" và chấp nhận sẽ bị bắt.

Ông Johan Eriksson phát biểu hôm thứ Ba trong phiên xét xử kiều dân Uzbekistan Rakhmat Akilov, 39 tuổi, tại một tòa án ở Stockholm.

Nhà chức trách nói rằng Akilov đã lái một xe tải ăn cắp lao vào đám đông tại cửa hàng bách hóa Ahlens ở Stockholm. Ngoài bốn người thiệt mạng, có 15 người khác bị thương. Akilov bị bắt hôm thứ Bảy.

Các cơ quan tình báo đã biết đến người này kể từ năm ngoái khi anh ta biến mất trước khi bị trục xuất sau khi đơn xin tị nạn bị từ chối. Nhà chức trách biết nhân vật này cảm tình với các thành phần cực đoan.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người nữa liên quan đến cuộc tấn công, nhưng không đưa ra thêm thông tin.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG