Đường dẫn truy cập

Nghi can tấn công ở Đức được phóng thích


Thủ tướng Đức Angela Merkel tại một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công ở Berlin ngày 20/12/2016.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tại một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công ở Berlin ngày 20/12/2016.

Người đàn ông bị bắt vì tình nghi sát hại 12 người khi lao xe tải vào một phiên chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức, vừa được phóng thích.

Văn phòng Trưởng công tố viên Liên bang ngày 20/12 cho biết “cuộc điều tra đến lúc này chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu tình nghi nào cấp bách đối với người bị tố cáo.”

Nguồn tin này cho hay nghi can đã cung cấp nhiều lời khai với cảnh sát nhưng khẳng định không phạm tội.

Thông cáo từ Văn phòng Trưởng công tố viên Liên bang nói thêm rằng khó lần ra tung tích tài xế xe tải dựa vào lời khai nhân chứng và rằng quá trình điều tra tới nay chưa chứng minh được là lúc vụ việc xảy ra nghi can có trong buồng lái xe tải.

Chiếc xe gây án thuộc một công ty vận tải Ba Lan và tài xế hợp pháp của xe được phát hiện đã bị bắn chết trong xe.

Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ tối ngày 19/12. Trong 45 người bị thương có 30 người bị thương nặng.

Các giới chức an ninh Châu Âu và Đức trong những năm qua đã cảnh báo là các phiên chợ Giáng sinh có thể dễ dàng là mục tiêu tấn công của các phần tử hiếu chiến. Kế hoạch của Al-Qaida đánh bom chợ Giáng sinh Strabourg vào năm 2000 từng bị đập tan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG