Đường dẫn truy cập

Nghi can chính vụ Paris ‘muốn tự làm nổ tung mình’


Abdeslam bị truy tố với các tội danh liên quan tới khủng bố ở Bỉ hôm nay, một ngày sau khi bị bắt trong một cuộc bố ráp đầy kịch tính.
Abdeslam bị truy tố với các tội danh liên quan tới khủng bố ở Bỉ hôm nay, một ngày sau khi bị bắt trong một cuộc bố ráp đầy kịch tính.

Nghi can chính trong các vụ tấn công đẫm máu ở Paris, Salah Abdeslam, thú nhận từng muốn kích bom tự làm nổ tung mình, nhưng sau đó thay đổi ý định, một công tố viên của Pháp cho biết như vậy.

Abdeslam bị truy tố với các tội danh liên quan tới khủng bố ở Bỉ hôm nay, một ngày sau khi bị bắt trong một cuộc bố ráp đầy kịch tính.

Luật sư của nhân vật này cho biết ông ta sẽ chống lại việc bị dẫn độ sang Pháp, nhưng tới nay, tỏ ra hợp tác với cảnh sát.

Các vụ tấn công khắp Paris tháng 11 năm ngoái đã làm 130 người chết và hàng chục người bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố đứng sau các vụ đánh bom và xả súng ở thủ đô của Pháp.

Theo văn phòng công tố liên bang Bỉ, Abdeslam bị truy tố tội khủng bố, giết người, và tham gia các hoạt động của một nhóm khủng bố.

Công tố viên của Paris, ông Francois Molins, nói tại một cuộc họp báo: "Salah Abdeslam hôm nay, trong một cuộc thẩm vấn của các nhà điều tra Bỉ, xác nhận rằng, và tôi xin trích dẫn, ‘ông ta muốn tự làm nổ tung mình tại sân vận động Stade de France và sau đó rút lại ý định đó'".

Tuy nhiên, ông Molins nói thêm rằng cần phải cẩn trọng với các tuyên bố của Abdeslam.

Sau cuộc họp khẩn của hội đồng quốc phòng tại dinh Tổng thống ở Paris, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve nói vụ bắt giữ Salah Abdeslam tại khu Molenbeek ở Brussels hôm thứ 6 là “một thiệt hại lớn cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Âu châu.”

Ông cho biết Pháp sẽ tiếp tục trang bị cho các lực lượng chấp hành pháp luật và duy trì các biện pháp an ninh nghiêm nhặt, trong lúc mức đe dọa tiếp tục ở mức rất cao. Ông nói thêm rằng Pháp “phải duy trì sự cảnh giác tương ứng với mức độ đe dọa.”

Abdeslam và một người bị nghi là đồng loã đã bị thương khi bị bắt cảnh sát bắt giữ hôm thứ 6.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói rằng vụ bắt giữ nghi can này là “một kết quả quan trọng trong cuộc chiến đấu cho dân chủ.”

Theo Reuters, Fox, VOA

Nghi can vụ tấn công khủng bố Paris đã bị bắt (VOA60)
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:00 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG