Đường dẫn truy cập

Nga, Syria hoạch định chiến dịch tái chiếm Aleppo


Tư liệu - Những chiến binh trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ăn mừng với người dân ở Nubul và al-Zahraa sau khi phá vây cho những thị trấn này ở vùng quê Aleppo, Syria, trong bức hình do hãng thông tấn SANA cung cấp, ngày 4 tháng 2, 2016.
Tư liệu - Những chiến binh trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ăn mừng với người dân ở Nubul và al-Zahraa sau khi phá vây cho những thị trấn này ở vùng quê Aleppo, Syria, trong bức hình do hãng thông tấn SANA cung cấp, ngày 4 tháng 2, 2016.

Những bản tin của Nga cho hay quân đội Syria đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự lớn cùng với không quân Nga để giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo ở phía bắc đang bị vây hãm.

Hãng tin Interfax hôm Chủ nhật dẫn lời Thủ tướng Syria Wael al-Haiqi nói nỗ lực quân sự này nhắm mục tiêu giải phóng thành phố và ngăn chặn "tất cả những nhóm vũ trang bất hợp pháp chưa tham gia hoặc phá vỡ thỏa thuận ngưng bắn [tháng 2]."

Ông Haiqi cũng được trích lời nói rằng giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay phiến quân sẽ cho phép lực lượng chính phủ tiến thêm 300 kilômét về hướng đông, đến thành trì Deir Ezzor của Nhà nước Hồi giáo.

Vừa chiếm lại thành phố cổ Palmyra cách đây hai tuần, lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã nhắm mục tiêu vào khu vực Deir Ezzor, nơi những kẻ chủ chiến IS kiểm soát lãnh thổ kéo dài từ Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhóm này, đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và về hướng nam tới Iraq.

Aleppo từng là thủ đô kinh tế của Syria nhưng giờ một số nơi đã trở nên tan hoang. Thành phố này được chia thành những khu vực chiếm đóng kể từ năm 2012, với những nhóm phiến quân ở một số khu vực trong khi những khu vực khác vẫn do chính phủ kiểm soát.

Ngoài ra hôm Chủ nhật, Đài Quan sát Nhân quyền Syria ở London nói ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong chiến sự qua đêm trên một số mặt trận ở phía nam Aleppo. Trong một thông cáo, tổ chức theo dõi này cho biết những người chết bao gồm 19 thành viên của nhóm phiến quân chủ trương Hồi giáo Mặt trận al-Nusra và 16 chiến binh ủng hộ Damascus.

Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 250.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra vào tháng 3 năm 2011. Những quan chức nhân quyền nói hơn 4 triệu người khác đã phải tản cư vì chiến sự.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG