TT Obama: Nga phải gây áp lực để quốc tế tiếp cận hiện trường tai nạn
TT Obama: Nga phải gây áp lực để quốc tế tiếp cận hiện trường tai nạn
Tổng thống Obama phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, ngày 21/7/2014.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói Nga phải có bổn phận gây áp lực buộc các phần tử ly khai thân Nga cho phép các nhóm quốc tế tiếp cận nơi chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị rơi ở miền đông Ukraine.
Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng sự thật cần phải sáng tỏ và rằng các nhóm quốc tế cần phải được cho phép tiếp cận địa diểm chiếc máy bay rơi sau khi nơi này bị các phần tử ly khai phong tỏa.
Tổng thống Obama nói rằng các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn đã không cẩn trọng khi di chuyển các thi thể các nạn nhân khỏi nơi xảy ra vụ rớt máy bay, đồng thời gọi hành động đó là một ‘sự sỉ nhục đối vối những người đã mất người thân’ đi trên chuyến bay MH17.
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đề nghị chuyển giao vai trò lãnh đạo cuộc điều tra vụ bắn rơi chiếc máy bay của Malaysia cho Hà Lan, nước có nhiều công dân thiệt mạng nhất trong vụ này.
Tại buổi họp báo hôm nay ở Kiev, ông Yatsenyuk cũng bày tỏ sự giận dữ đối với các phần tử ly khai thân Nga mà ông đổ lỗi đã gây ra vụ bắn hạ chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines. Ông cũng cáo buộc Moscow đứng về phía ‘kẻ xấu’.
Trong khi đó, 3 nhà điều tra người Hà Lan đã tới hiện trường máy bay rơi.
Người đứng đầu nhóm này nói rằng việc bảo quản thi thể của các nạn nhân được tiến hành ‘tốt’ sau 4 ngày xảy ra vụ bắn rơi máy bay.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chiều nay có thể bỏ phiếu về một nghị quyết yêu cầu cho phép quốc tế tiếp cận nơi xảy ra vụ việc.
Hội đồng này hôm qua đã họp bàn ở New York để cân nhắc việc ra một nghị quyết.
Thủ tướng Australia Tony Abbott đã phái Ngoại trưởng Julie Bishop tới Mỹ để chủ trì nỗ lực vận động việc ra nghị quyết.
Australia có ít nhất 37 công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.
Hình ảnh vụ rơi máy bay Malaysia MH17
1/16Toa xe đông lạnh chứa thi thể các nạn nhân của chuyến bay MH17 bị bắn rơi tại một nhà ga ở thị trấnTorez,vùngDonetsk,ngày 20/7/2014.
2/16Nhân viên cấp cứukhiêng túi đựng thi thể nạn nhântừ hiện trường tai nạngần làngHrabove, miền đông Ukraine,ngày 19/7/2014.
3/16Chuyên gia của Tổ chức An ninhvàHợp tác châu Âukiểm tramột toa xe đông lạnh chứa đựng thi thể các nạn nhân của chuyến bay MH17 bị bắn rơi tại một nhà ga ở thị trấnTorez,vùngDonetsk,ngày 20/7/2014.
4/16Phiến quân thân Nga canh gác tại hiện trường vụ rơi máy bay Malaysia gần làng Hrabove trong khu vực Donetsk, ngày 20/7/2014.
5/16Nhân viêncứu hộ cầm hộp ghi dữ liệu chuyến bay tại địa điểmvụ tai nạn ở Hrabove.
6/16Giám mụcJanHendriks(trái)thắp298ngọn nến tượng trưng cho 298 nạn nhân trên chuyến bay MH17 tại thờSaint Bavoở Haarlem, Hà Lan,ngày 20/7/2014.
7/16Thống đốc bang New South Wales Governor Marie Bashir, Thủ tướng Australia Tony Abott,Minister Tony Abbott dự lệ cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn máy bay MH17 tại Nhà thờ St. Mary ở Sydney, ngày 20/7/2014.
8/16Các thành viên Bộ khẩn cấp Ukraine làm việc tại hiện trường tai nạn gần làng Hrabove, ngày 20/7/2014.
9/16Một đại biểucủaHội nghịquốc tế về AIDSgắnmột dải ruy băngmàu đỏvào bảngtưởng niệmtưởng nhớ các đồng nghiệpthiệt mạng trongchuyến bayMH17 ở Melbourne, Australia, ngày 20/7/2014.
10/16Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Hội nghị Quốc tế về AIDs tại Melbourne dành một phút im lặng để tưởng nhớcác đồng nghiệpthiệt mạng trongchuyến bayMalaysia AirlinesMH17, ngày 20/7/2014.
11/16Người dân Malaysiacầu nguyện cho các nạn nhântrên chuyến bay MH17.
12/16Nhân viên cấp cứumangthi thể nạn nhânra khỏi địa điểmtai nạn gần làngHrabove,phía đông Ukraine,ngày 19/7/2014.
13/16Cư dânđịa phươngđứng cạnh hoavà vật lưu niệmtại địa điểmxảy ra tai nạn gần khu định cưRozspynetrong khu vực Donetsk,ngày 19/7/2014.
14/16Tahir Elçi, ölmeden kısa bir süre önce basın açıklaması yapıyordu.
15/16Nhân viên cấp cứumangthi thểnạn nhân ra từ địa điểm vụ tai nạn gần làngHrabove,phía đông Ukraine, ngày 19/7/2014.