Đường dẫn truy cập

Kẻ đứng sau vụ đánh bom bất thành ở New York lãnh án chung thân


Hồi tháng 6, bị can Faisal Shahzad, 30 tuổi này đã nhận tội đối với 10 cáo trạng về vũ khí và khủng bố
Hồi tháng 6, bị can Faisal Shahzad, 30 tuổi này đã nhận tội đối với 10 cáo trạng về vũ khí và khủng bố

Một người Mỹ gốc Pakistan thực hiện vụ nổ bom xe hơi bất thành tại Quảng trường Times của thành phố New York đã bị tuyên án tù chung thân.

Một thẩm phán liên bang ở New York đã tuyên án tù như vậy cho Faisal Shahzad ngày hôm nay.

Hồi tháng 6, bị can 30 tuổi này đã nhận tội đối với 10 cáo trạng về vũ khí và khủng bố.

Trong hồ sơ nộp cho tòa hồi tuần trước, các công tố viên nói rằng Shahzad đã chọn một nơi ở Quảng trường Times mà y nghĩ là quả bom có thể gây ra nhiều thiệt hại nhất.

Họ nói thêm rằng bị can này còn định thực hiện một vụ nổ bom thứ nhì trong vòng vài tuần nếu vụ tấn công ngày 1 tháng 5 diễn ra theo đúng kế hoạch.

Quả bom ở Quảng trường Times đã không phát nổ và Shahzad bị bắt hai ngày sau đó trên một chiếc phi cơ chở khách đang chuẩn bị bay từ New York đi Dubai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG