Đường dẫn truy cập

Hỏa hoạn tại trại tỵ nạn Nepal, hàng ngàn người mất chỗ ở


Hỏa hoạn tại trại tỵ nạn Nepal, hàng ngàn người mất chỗ ở
Hỏa hoạn tại trại tỵ nạn Nepal, hàng ngàn người mất chỗ ở

Một vụ hỏa hoạn lớn đã lan khắp một trại tỵ nạn của người Bhutan ở Nepal, phá hủy hàng trăm ngôi lều.

Vụ hỏa hoạn ngày hôm nay xảy ra tại trại tỵ nạn Goldhap do Liên Hiệp Quốc điều hành, cách thủ đô Katmandu 500km về phía đông.

Không có ai bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, tuy nhiên hãng thông tấn Pháp cho hay 20 người đã được điều trị bỏng, trong đó có hai người bị bỏng nặng.

Khoảng 4.000 người đang sống tại trại này vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn.

Những người tỵ nạn này nằm trong số 100.000 người sắc tộc Nepal bị buộc phải rời khỏi Bhutan hồi đầu thập niên 1990 sau khi giới hữu trách áp đặt các cải cách nhằm cổ vũ cho văn hóa phật giáo chiếm ưu thế ở nước này và cấm không được sử dụng tiếng Nepal.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG