Đường dẫn truy cập

18 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại Ấn Độ


Vụ giẫm đạp xảy ra trong lúc hàng ngàn người Hồi giáo Ấn Độ tham dự lễ truy điệu ông Syedna Mohammed Burhanuddin, người đứng đầu cộng đồng Hồi giáo Dawoodi Bohra tại Mumbai.
Vụ giẫm đạp xảy ra trong lúc hàng ngàn người Hồi giáo Ấn Độ tham dự lễ truy điệu ông Syedna Mohammed Burhanuddin, người đứng đầu cộng đồng Hồi giáo Dawoodi Bohra tại Mumbai.
Các giới chức Ấn Độ cho biết một vụ chen lấn giẫm đạp tại một buổi lễ truy điệu của một nhà lãnh đạo tôn giáo đã giết chết 18 người.

Giới hữu trách ở Mumbai nói rằng ít nhất 40 người khác bị thương trong vụ việc xảy ra sáng sớm thứ bảy bên ngoài ngôi nhà của ông Syedna Mohammed Burhanuddin, người đứng đầu cộng đồng Hồi giáo Dawoodi Bohra.

Ông Burhanuddin qua đời hôm thứ sáu, thọ 102 tuổi.

Hiện chưa rõ điều gì làm bùng ra vụ chen lấn giẫm đạp.

Những vụ việc như vậy thường xảy ra ở Ấn Độ và chính quyền thường qui trách cho sự yếu kém của cảnh sát trong công tác kiểm soát đám đông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG