Đường dẫn truy cập

Malaysia tạm giữ 450 người tị nạn Miến Ðiện


Nhiều người Hồi giáo Rohingya tìm đường vượt biển vì căng thẳng sắc tộc tại Miến Ðiện.
Nhiều người Hồi giáo Rohingya tìm đường vượt biển vì căng thẳng sắc tộc tại Miến Ðiện.
Cảnh sát Malaysia cho hay họ vừa bắt giữ khoảng 450 người tìm đường tị nạn đến từ Miến Ðiện sau khi những người này nhập cảnh Malaysia trái phép.

Một giới chức cảnh sát ở đảo Langkawi nằm về mạn bắc Malaysia nói rằng những người Hồi giáo Rohingya đã đến đảo này sau gần hai tuần vượt biển trên một chiếc ghe bằng gỗ.

Giới chức này nói ông không biết liệu nhóm người này có được phép ở lại đây hay không.

Những người tìm đường tị nạn này đang bị tạm giam trong lúc chờ điều tra.

Người Rohingya không đuợc hưởng quy chế chính thức là người thiểu số ở Miến Ðiện.

Nhiều người Miến Ðiện xem họ là những di dân bất hợp pháp đến từ Bangladesh và không chấp nhận họ.

Căng thẳng giữa người Phật giáo chiếm đa số và các cộng đồng Hồi giáo ở bang Rakhin của Miến Ðiện đã biến thành bạo động nhiều chết chóc trong những tháng gần đây.

Gần 200 người ở cả hai bên đã thiệt mạng và hơn 100.000 người bị thất tán, đa số là những người Hồi giáo Rohingya.

Người đứng đầu văn phòng nhân đạo của Liên hiệp quốc, bà Valerie Amos mới đây đã đi thăm các trại tị nạn ở bang Rakhine 4 ngày. Bà nói rằng điều kiện sống ở các trại tị nạn ở đó là tồi tệ nhất mà bà từng thấy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG