Đường dẫn truy cập

Madagascar dập tắt một vụ nổi loạn của binh sĩ


Binh sĩ Madagascar
Binh sĩ Madagascar
Quân đội Madagascar tuyên bố đã chiếm lại được một doanh trại của quân đội bị nhóm binh sĩ nổi loạn chiếm cứ hồi sáng sớm Chủ nhật.

Quân đội nước này cho biết binh sĩ đã tràn vào doanh trại, nằm gần phi trường chính trong thủ đô antananarivo, hạ sát người cầm đầu cuộc nổi loạn và bắt nhiều người trong nhóm nổi loạn.

Bộ Quốc phòng cho biết quân đội đã mở cuộc tấn công sau khi các binh sĩ nổi loạn bắn một viên sĩ quan được cử đến để thương thuyết. Ông đã qua đời sau đó.

Hiện chưa rõ vì sao các binh sĩ nổi loạn chiếm cứ doanh trại này.

Bộ Quốc phòng Madagascar nói đây là một cuộc nổi loạn và do vệ sĩ của một cựu bộ trưởng quốc phòng cầm đầu.

Madagascar bị lâm vào tình trạng bất ổn chính trị từ năm 2009, khi nhà lãnh đạo đối lập là ông Andry Rajoelina - được quân đội hậu thuẫn, lật đổ tổng thống Marc Ravalomanana, và lên làm tổng thống cho đến hiện nay.

Nhà cựu lãnh đạo Ravalomanana đang sống lưu vong ở Nam Phi. Ông đã bị tuyên án tù chung thân khiếm diện vì các vụ giết người do vệ sĩ của ông gây ra trước cuộc đảo chính.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG