Đường dẫn truy cập

Mỹ áp đặt thêm thuế quan đối với Trung Quốc nếu cuộc họp Trump-Tập thất bại


Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo họp báo tại Geneva ngày 25/7/2018 giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.
Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo họp báo tại Geneva ngày 25/7/2018 giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Hoa Kỳ chuẩn bị loan báo áp đặt thêm thuế quan đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc còn lại vào đầu tháng 12 nếu những cuộc thảo luận trong tháng tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thất bại không làm giảm bớt chiến tranh thương mại, Bloomberg loan tin vào ngày 29/10.

Danh sách áp thuế sẽ áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chưa được áp thuế trong những vòng trước, có thể trị giá 257 tỉ đô la sử dụng các con số nhập khẩu trong năm qua, Bloomberg loan tin, trích lời những người thông thảo về vấn đề này.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, các giới chức Mỹ đang chuẩn bị cho một kịch bản như vậy trong trường hợp cuộc họp thượng đỉnh Trump-Tập được dự trù bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Buenos Aires vào tháng 11 không đạt được tiến bộ, theo như Bloomberg.

VOA Express

XS
SM
MD
LG